16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - ĐTC - CẦN LẮNG NGHE

 

  •  
    Tinh Cao
    CẦN LẮNG NGHE BẰNG CON TIM
     
    Sun, May 29 at 5:47 AM
     
     
    Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
     
    Chúa Nhật VII Phục Sinh 29/5/2022 cũng là Chúa Nhật Giáo Hội long trọng cử hành Lễ Chúa Kitô Thăng Thiên,
    đồng thời Giáo Hội, qua ĐTC Phanxicô, cũng là ngày nhắc nhở 
    cho chung Kitô hữu và riêng thành phần truyền thông trên thế giới một Sứ điệp Truyền thông,
    sứ điệp năm 2022 này là "hãy biết lắng nghe bằng con tim - Corde Audire", với một số ý tưởng tiêu biểu sau đây:
     
    “Đức tin có được là nhờ lắng nghe” 
     
    "Việc từ chối lắng nghe thường dẫn đến gây hấn với người khác
    như đã xảy ra với những người đang nghe phó tế Têphanô, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông (xem Cv 7,57)"    
     
    "Không thể có một nền báo chí lành mạnh nếu không có khả năng lắng nghe".    
     
    "Chúng ta cần lắng nghe bằng đôi tai của Chúa để có thể nói lời của Chúa.” 
     
    "Nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động mục vụ chính là việc 'tông đồ lắng nghe'”    
     
    "Trong dàn hợp xướng mỗi giọng hát vừa hát vừa lắng nghe các giọng khác và để ý đến sự hòa hợp của tổng thể. 
    Sự hòa hợp này là do nhà soạn nhạc tạo ra, nhưng thể hiện sự hoà hợp này lại do tất cả và từng giọng hát hoà âm với nhau". 

     

     
    "Một Giáo hội giao hưởng, trong đó mỗi người có thể hát bằng chính giọng hát của mình, 
    đón nhận giọng hát của người khác như một món quà để thể hiện hoà âm của toàn bộ bản giao hưởng do Chúa Thánh Thần soạn thảo".   
       
    Nếu "chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27) thì hơn ai hết, chúng ta cần "lắng nghe" Sứ điệp Truyền thông 2022 này ở những cái links tùy nghi sau đây:
     
     

    Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56

     

     

     

    --

 

SỐNG TỈNH THỨC - LÒNG THAM VÔ ĐÁY

  •  
    Chi Tran

    LẼ SỐNG ⚪
    LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY
     
    Hôm ấy, trời vừa rạng đông, một ông hoàng nói với tên đầy tớ: “Xem chừng anh mơ ước giàu lắm. Vậy từ giờ này cho tới lúc mặt trời lặn, anh có sức ngần nào thì cứ chạy. Tất cả những ruộng vườn anh chạy vòng quanh được, tôi vui lòng nhường lại cho anh hết”.
    Sướng quá! Cha chết sống lại cũng không bằng.
     
    Tức thì chàng cắm đầu chạy, chạy vùn vụt như Hạng Vũ trên lưng con ngựa Ô-Truy. Chín mười tiếng đồng hồ qua, chàng ta làm chủ được mấy cánh đồng bao la mù mịt. Chàng vừa dừng chân, thì một khu rừng mơn mởn hiện ra trước mắt cám dỗ chàng. Không kịp thở, chàng lại cắm đầu chạy tiếp, chạy một vòng dài nữa.
    Vừa dừng chân, lại một hồ cá mênh mông, với mặt nước trong ngần, huyền ảo phản chiếu ánh mặt trời đã xế chiều. Lại một vòng nữa... Sau cùng, màn đêm đã phủ xuống trên nẻo đường đi. Chàng hổn hển quay bước trở về nhà, để làm bậc tỉ phú với “Ruộng vườn mặc sức chim bay, biển hồ lai láng mặc bầy cá đua”.
     
    Nhưng vừa bước chân qua ngưỡng cửa, chàng ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Vợ con vội vàng thuốc thang săn sóc... Nhưng vô hiệu. Nhà tỉ phú đã trút linh hồn sau một ngày dài lao lực quá sức. Người ta đào cho chàng một chỗ nghỉ trong lòng địa cầu, vừa dài vừa rộng, nhưng không quá ba tấc đất.
     
    Điểm qua những câu chuyện cổ kim về lòng tham, chúng ta rút ra được bài học gì?... Chắc có người tự hỏi: sống trong thời củi quế gạo châu, chạy ăn từng bữa này làm gì có nhiều của mà tham với lam. Như những anh ăn mày cũng gắn bó với manh chiếu rách, với chiếc áo tơi đến độ có thể “ăn thua đủ” với những ai đánh cắp.
     
    Lòng tham không cần bị nhiều cám dỗ mới nổi tính tham. Vì thế đức tính đầu tiên chúng ta cần phải tập là tinh thần từ bỏ, dùng của cải như những phương tiện chứ không phải như mục đích. Bước thứ hai là tập cho có quan niệm: chúng ta chỉ là những người quản lý chứ không phải là chủ nhân những của cải vật chất và có như thế chúng ta mới dễ dàng tiến thêm bước thứ ba: sẵn sàng chia sẻ với những người cần thiết hơn. Không cần phải đợi có tiền muôn bạc vạn mới chia sẻ.
    Hạt muối cắn hai mới thật sự sưởi ấm lòng người và công đức trước mặt Thiên Chúa.
    JM.NDT
     
     

SỐNG TỈNH THỨC - TINH CAO -

 

 

SỐNG TỈNH THỨC - ĐỖ THỊ KIM LOAN

  •  
    Đỗ Thị Kim Loan
    Wed, May 18 at 9:07 AM
     
     
     
     
    [Phút Cầu Nguyện] Thứ Ba Tuần V Phục Sinh (Ga 14,27-31) - GKGĐ GP Phú Cường

    [Phút Cầu Nguyện] Thứ Ba Tuần V Phục Sinh (Ga 14,27-31) - GKGĐ GP Phú Cường

    2022-05-17
    iOS Android Share
     
    THỨ BA TUẦN V PHỤC SINH - Ngày 17/5/2022 - Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14,27-31) Một hôm, Đức Giê-...
     
     

          THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH (SUY NIỆM - LM. AN-TÔN NGUYỄN CAO SIÊU, SJ.)

     
     
     
     

                Ngày 17/5: Xin ơn trợ giúp của Thánh Thần | 5 phút của Chúa Thánh Thần

     

            LHS Thứ Ba Sau Chúa Nhật V Phục Sinh. C - Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

     

                                THỨ BA 17 05 2022 TUẦN V PS - Lm Giuse Đỗ Duy Châu

     
    =========================
     

     
             
     
          
     
         
     
      
     
    Viên đạn 9mm trở nên hạt châu báu trên vương miện
    của Đức Mẹ Fatima
     
    Cũng như các thánh tích của Sự Thương Khó Chúa Kitô – mũ gai và đinh – các dụng cụ giết người trở thành biểu tượng của cứu rỗi, viên đạn “giết người” trở thành một trong các hạt châu báu trên miện của Nữ vương Hòa bình.
    Ngày 13 tháng 5 năm 1981, ngày kỷ niệm kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, ngày Đức Gioan-Phaolô II bị ám sát ở Quảng trường Thánh Phêrô, Rôma. Mehmet Ali Ağca - là xạ thủ - đã để trong xách của ông khẩu súng bán tự động Browning nòng 9mm, chờ xe giáo hoàng đi qua.
    Ngày 13 tháng 5-1981, Mehmet Ali Ağca (bên trái), đưa khẩu súng Browning lên và nhắm vào Đức Gioan-Phaolô II, bắn nhiều phát đạn ở Quảng trường Thánh Phêrô, nơi Đức Thánh Cha đi ngang qua ông vài mét.
    Mehmet Ali Ağca đã học xong khóa huấn luyện trong số các nhóm băng đảng Đông Âu dưới bàn tay của KGB và tổ chức hồi giáo cùng quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ của “Những con sói xám”. Hôm đó, chiếc xe giáo hoàng mở rộng ra, giáo dân bồng trẻ em đưa đến tay giáo hoàng và ngài tươi cười ban phép lành, ôm chào. Khi Đức Giáo hoàng chỉ cách tên sát nhân ba mét thì y bắn hai đến sáu phát. Oral Çelik, tên tòng phạm ở cách đó hai mươi mét có nhiệm vụ gieo hỗn loạn, ném lựu đạn và bắn súng. Để nương theo hoảng loạn, hai kẻ sát nhân sẽ trốn vào tòa đại sứ Bungari. Nhưng hai phụ nữ đã lật ngược dự trù thảm sát này.
    Sự tiết lộ của Fatima trở thành thực tế
    Oral Çelik chỉ bắn một phát và chạy trốn, không làm nổ lựu đạn. Mehmet Ali Ağca chạy trốn thì bị một nữ tu dí xuống đất… Nhưng một viên đạn đã trúng thẳng vào Đức Gioan-Phaolô II, viên đạn thứ nhì lướt qua cùi chỏ và trúng hai phụ nữ khác, Ann Odre, người Mỹ, và Rose Hill, người Jamaicain. Sự việc xảy ra giống lời tiết lộ một cách kỳ lạ. Năm 1917, Đức Mẹ nói với ba mục đồng: “Một giám mục mặc áo trắng (…) bị một nhóm lính bắn nhiều phát bằng súng và tên”…
    Trước khi nữ tu khống chế tên sát nhân thì có một phụ nữ khác, người này chưa bao giờ được nhận diện, đưa tay ra hất tên sát nhân hoặc làm thay đổi hướng đi của các viên đạn. Một cử chỉ bí ẩn nhưng như được quan phòng.
    Đức Giáo hoàng bị mổ trong tình trạng nguy kịch năm tiếng đồng hồ, trong khi đám đông giáo dân đến trước bệnh viện cầu nguyện. Ngài sống sót trước sự ngạc nhiên vô cùng của Mehmet Ali Ağca. Ngày 27 tháng 12 năm 1983, khi Đức Gioan-Phaolô II vào tù thăm tên sát nhân trong tù, hắn hỏi ngài: “Vì sao ông còn sống, tôi đã nhắm bắn chính xác và viên đạn giết người cực mạnh”. Đức Thánh Cha trả lời: “Một bàn tay bắn, một bàn tay dẫn đường”, ngài muốn ám chỉ đến “bàn tay vô hình của Mẹ Maria” đã làm lệch đường đi của đạn.
    Viên đạn giết người ở trên miện của Nữ vương Hòa bình
    Theo lời yêu cầu của Đức Gioan-Phaolô, viên đạn sau đó được gắn vào miện của Đức Mẹ Fatima. Bởi vì viên đạn đã chạm đến “bàn tay vô hình của Đức Mẹ”, nên nó thành thánh tích.
    Ngày 13 tháng 5-1982, Đức Gioan-Phaolô II đến cám ơn Đức Mẹ đã cứu ngài trong vụ ám sát ngày 13 tháng 5-1981. Fatima, Bồ Đào Nha.
    Cũng như các thánh tích của Sự Thương Khó Chúa Kitô – mũ gai và đinh – các dụng cụ giết người trở thành biểu tượng của cứu rỗi, viên đạn “giết người” trở thành một trong các hạt châu báu trên miện của Nữ vương Hòa bình.
    Lòng kính mến Đức Mẹ Fatima
    Tuy nhiên, Đức Gioan-Phaolô II không bắt đầu kính mến Đức Mẹ từ năm 1981. Ngài mất mẹ lúc lên 9 tuổi. Mẹ Maria như trở thành người mẹ thay thế mẹ ruột. Năm 15 tuổi, Karol Wojtyla đứng đầu một hiệp hội thanh niên thánh hiến cho Mẹ Maria. Tuy vậy, ngài chưa bao giờ đặt chân đến Fatima trước ngày 13 tháng 5-1981. Ngày ngài bị mưu sát trùng với ngày tiết lộ bí mật thứ nhì nên đã thuyết phục ngài đi hành hương đến đền thánh Đức Mẹ. Ngài đến Fatima ba lần và theo lời xin của Đức Mẹ, ngài bằng lòng nêu lên “dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ”. Lời dâng hiến này được dâng ngày 25 tháng 3 năm 1984 và bao gồm “toàn thế giới, kể cả nước Nga”, lúc đó nước Nga còn sống những năm cuối cùng dưới ách cộng sản.
    Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
     
    ======================
     
    BẠN CÓ BIẾT?
     

    Các nhà thông thái tin vào Thiên Chúa. Những thằng ngốc thì chối bỏ Thiên Chúa.

    LỜI HAY  Ý  ĐẸP

    9 câu hỏi rất khó và 9 câu trả lời tuyệt vời. Một trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates nhà hiền triết xứ Hi Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó, với mục đích làm cho Ngài bối rối. Nhưng nhà hiền triết xứ Milet có thừa khả năng để trả lời. Sau đây là các câu hỏi:

    1. Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhứt ? - Thượng Đế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.

    2. – Trong các vật, vật nào đẹp nhứt ? - Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Đế.

    3. – Trong các vật, vật nào lớn nhứt ? - Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.

    4. – Trong các vật, vật gì vững bền nhứt ? - Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.

    5. – Trong các vật, vật nào tốt nhứt ? - Đức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.

    6. – Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhứt ? - Tư tưởng, vì trong một giây nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.

    7. – Trong các vật, vật chi mạnh nhứt ? - Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhứt.

    8. – Trong các việc, việc chi dễ làm nhứt ? - Khuyên bảo.

    9. – Trong các việc, việc nào khó nhứt ? - Tự biết mình.

    Sưu tầm

    ============================

     

    - Sự kỳ diệu của bức ảnh Đức Mẹ Guadalupé

    https://www.youtube.com/watch?v=6rA0wU2gn_w

     

    - Lời Cầu Nguyện Trên Ba Lô Của Một Người Lính Ukraine: "Chúa Ơi, Nếu Con Chết Trẻ…"

    https://www.youtube.com/watch?v=wxIL4oOgOew

     

    - Lm Đặng Hữu Nam: Lên tiếng về việc Cha Thanh bị sát hại...

    https://www.youtube.com/watch?v=C7BTU5Jv7g8

    - PUTIN NHẬN TIN SỐC: Đoàn quân tiếp tế của Nga được Ukraine đưa về "CHẦU TRỜI" ngay trên đường đi

    https://www.youtube.com/watch?v=1dfjFfOg9Ys

     

    - Cẩn thận: Nhiều nhà thờ bị vẽ bậy sau vụ rò rỉ tài liệu TCPV. Tòa Thánh lên tiếng bênh vực ĐTGM Köln

    https://www.youtube.com/watch?v=7U6oGfV1HRE

    - Et Dieu créa la Femme, by Roger Vadim (1956) - The Dance scene (with Brigitte Bardot)

    https://www.youtube.com/watch?v=1XfL3x3wuE4

     

     

    --
    *********************************

SỐNG TỈNH THỨC - KIM LOAN - PHUT CẦU NGUYỆN THỨ BẢY

  •  
    Đỗ Thị Kim Loan
     
    Sat, May 14 at 10:51 AM
     
     
     
    [Phút Cầu Nguyện] Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh (Ga 15:9-17)

    [Phút Cầu Nguyện] Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh (Ga 15:9-17)

    2022-05-14
    iOS Android Share
     
    PHÚT CẦU NGUYỆN - THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH - Ngày 14/5/2022 - THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ - Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,9-17)...
     

                                             LỄ THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

     
     
     

                 Ngày 14/5: Kính thánh Mátthia | 5 phút của Chúa Thánh Thần

     

                                   Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy 14/05/2022

     

                       THỨ BẢY 14 05 2022 MATHIA - LM Giuse Đỗ Duy Châu

     

     
     
    Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 508 (Đời Nay ra ngày 13.5.2022)
     
    Sẽ không còn “quyền phá thai” tại Mỹ?
     
    Trong một bản tuyên bố được phổ biến vào sáng ngày thứ ba, 3 tháng 5, Chánh thẩm Tối Cao John Roberts đã xác nhận sự trung thực của một bản thảo bị tiết lộ ra ngoài về ý kiến của đa số Tối Cao Pháp Viện trong vụ Dobbs chống Tổ chức Y Tế của Phụ nữ Jackson (Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization), theo đó sẽ đảo ngược vụ Roe chống Wadev. Wade  và Planned Parenthood chống Casey.

    Một bản dự thảo quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã bị tiết lộ và được đăng trên tờ Politico vào tối thứ hai với tựa đề “Tối Cao Pháp Viện đã bỏ phiếu để đảo ngược quyền phá thai”, trong đó cho thấy đa số trong chín thẩm phán tối cao có thể sẵn sàng để đảo ngược vụ Roe chống Wade – quyết định của Tối Cao Pháp Viện năm 1973 xác nhận phụ nữ Mỹ có “quyền phá thai”. Associated Press thì gọi tiết lộ là “vụ lớn nhất trong nhiều năm”.

    Tờ Washington Times ngày 5 tháng 5 nhận định rằng nếu bản dự thảo này được Tối Cao Pháp Viện bỏ phiếu thông qua thì đây sẽ là một chiến thắng lớn nhất trong nửa thế kỷ của phong trào “pro-life”, nhưng các người hoạt động trong phong trào này giữ thái độ dè dặt chờ đợi, hơn là uống rượu ăn mừng.

    Chánh thẩm Tối Cao John Roberts gọi sự tiết lộ chưa từng xảy ra này là quá đáng” và nhấn mạnh rằng bản dự thảo, mặc dù trung thực, nhưng không phải là thể hiện cho quyết định cuối cùng của chín thành viên Tối Cao Pháp Viện và ông đã ra lệnh để điều tra đầu mối của sự tiết lộ.

    Đây là lần đầu tiên một bản dự thảo ý kiến đã bị tiết lộ trong lịch sử 233 năm của Tối Cao Pháp Viện. Trong 98 trang dự thảo, Thẩm phán Tối cao Samuel A. Alito viết rằng những luật về phá thai nên trả về cho các cơ quan lập pháp tiểu bang. Ông viết:

    “Hiến Pháp không nói gì tới phá thai. Roe đã cực kỳ sai ngay từ điểm khởi đầu. Đây là lúc để lưu ý đến Hiến Pháp và chuyển trả vấn đề phá thai cho những đại biểu do dân bầu ra.”
    Phán quyết của TCPV về vụ Dobbs chống Tổ chức Y Tế của Phụ nữ Jackson được dự trù sẽ tuyên bố vào cuối tháng 6. Các chuyên viên về sự tiết lộ tin tức của chính quyền và Tối Cao Pháp Viện cho biết bất cứ ai tiết lộ dự thảo ý kiến về vụ này chắc sẽ không bị truy tố về tội hình sự nhưng có thể sẽ không còn được hành nghề về luật pháp.

    Carrie Severino, một cựu thư ký của Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas, nói rằng nếu bộ dự thảo ý kiến đã được in ra, hệ thống tại TCPV sẽ có thể xem ai là người đã phụ trách việc in ấn, từ đó có thể truy ra ai đã tiết lộ bộ dự thảo. Cô nói: “Tôi nghĩ việc này có những hậu quả nghiêm trọng về việc các người này còn có thể hành nghề luật pháp được hay không sau một vụ phá vỡ niềm tin như vậy.”

    Mike Davis, một cựu thư ký của Thẩm phán Tối cao Neil M. Gorsuch, nói với Fox News rằng kẻ tiết lộ có thể bị buộc tội cản trở công lý. Ông ta nói: “Đây là tài sản của chính quyền. Người ta không thể có những thư ký pháp lý hay nhân viên bất mãn tiết lộ chuyện ấy với báo chí. Nếu anh cố làm điều gì một cách bất hợp pháp hay không chính đáng để gây ảnh hưởng tới chung cuộc của một vụ án, và đó là chuyên đang xảy ra ở đây, nếu có người đang cố làm thay đổi phiếu bầu của các thẩm phán tối cao qua những phương cách bất hợp pháp thì đó là cản trở công lý.

    AP viết như sau: “Những luật sư và các người khác theo dõi tin tòa đã bị ‘sốc’.  Neal Katyal, người đã tranh luận hàng chục vụ trước tòa và trong tư cách một luật sư trẻ từng làm việc với Thẩm phán tối cao Stephen Breyer đã so sánh vụ này với vụ tờ New York Times năm 1971 xuất bản tài liệu mật của chính quyền bị tiết lộ về chiến tranh Việt Nam, được biết với tên “The Pentagon Papers.”

    Hôm thứ ba, Cảnh sát tại Điện Capitol đã loan báo rằng họ đã và đang tăng cường an ninh chung quanh Tối Cao Pháp Viện khi những người biểu tình phản đối tụ họp suốt đêm và tiếp tục kéo dài tới ngày hôm sau.

    Một cái hàng rào với những cột sắt cao đã được dựng lên để bảo vệ Tòa cũng như an ninh của các thẩm phán tối cao trong khi Tối Cao Pháp Viện đang cân nhắc một luật của Mississippi cấm phá thai khi thai nhi đã được 15 tuần trong vụ “Dobbs chống Tổ chức Y Tế của Phụ nữ Jackson”.

    Các giới chức trong chính quyền Tiểu bang Mississippi bảo rằng vụ Roe nên được đảo ngược vì đã lỗi thời. Tiểu bang này tranh luận tiêu chuẩn để thai nhi sống được đặt ra trong vụ Roe không rõ ràng và Mississippi có lợi ích trong việc cấm các vụ phá thai sau khi thai được 15 tuần lễ để bảo vệ sức khỏe của người mẹ và của những thai nhi.

    Vụ tranh chấp pháp lý này đã được đưa ra tòa do “Jackson Women’s Health Organization” (Tổ chức Y Tế của Phụ nữ Jackson), một y xá phá thai duy nhất của tiểu bang với một bác sĩ đảm trách các vụ phá thai. Theo hồ sơ tòa án, y xá này cung cấp những vụ phá thai tới 16 tuần lễ của sự phát triển thai nhi.

    Y xá này đã thách thức Luật về tuổi phát triển thai nhi (Gestational Age Act) của tiểu bang, ban hành vào năm 2018. Luật này cấm những vụ phá thai sau 15 tuần lễ, với ngoại lệ một sự khẩn cấp về y khoa hay bất bình thường trầm trọng của thai nhi.

    Những người cung cấp dịch vụ phá thai nói với tòa rằng lợi ích của tiểu bang trong sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em không bắt đầu cho tới sự phát triển của thai nhi, “nhiều tháng” sau thời hạn ấn định trong luật.

    Với sự tiết lộ dự thảo quyết định của Tối Cao Pháp Viện, báo động của phe tả về tương lai của vụ Roe chống Wade lên cao hơn bao giờ trong tuần vừa qua, trái ngược với tỉ số những vụ phá thai trên nước Mỹ kể từ năm 1973, khi có phán quyết về vụ này, đã xuống thấp hơn bao giờ.

    Theo phúc trình vào tháng 11 năm ngoái của Trung tâm Kiểm Dịch, sau khi lên tới tột đỉnh vào 1980 với 29.3 vụ phá thai trong một ngàn phụ nữ, tỉ số phá thai tại Mỹ đã dần dần sút giảm. Vào năm 2019, con số phá thai đã xuống thấp tới mức lịch sử 11.4, thấp hơn 13.5 vụ phá thai trong một ngàn phụ nữ vào năm 1973.

    Từ năm 2010 tới năm 2019, con số phá thai được báo cáo đã rơi 18% từ 762,755 xuống 629,898, trong khi dân số tăng thêm vào khoảng 20 triệu. Tỉ lệ phá thai đã rơi xuống khoảng 21% trong những phụ nữ ở lứa tuổi 15 tới 44.

    Mặc dù sự “sụt giảm ngoạn mục” của tỉ lệ phá thai, Viện Guttmacher của phe “pro-choice” tuyên bố trong một nghiên cứu vàm năm 2017 rằng phá thai vẫn còn là một “kinh nghiệm phổ thông”. Viện này kết luận rằng 23.7% phụ nữ Mỹ có một vụ phá thai ở tuổi 45. Nhà khảo cứu Rachel Jones của Guttmacher, tác giả chính của bản phân tích, tuyên bố: “Mặc dù có sự hạ giảm những vụ phá thai, nó vẫn còn là một thủ tục phổ thông, và gần như một trong bốn phụ nữ Mỹ có một vụ phá thai trong đời.”

    Guttmacher nhận định rằng những luật của các tiểu bang hạn chế những vụ phá thai không phải là lý do chính của sự hạ giảm những phụ nữ ham vui nhưng không thích mang bầu.
    Nghiên cứu của Guttmacher viết rằng: “Những sự hạn chế phá thai không phải là nguyên nhân chính đưa đến sự hạ giảm tỉ số phá thai tại Mỹ giữa năm 2011 va2017. Đúng hơn, sự hạ giảm những vụ phá thai hiển nhiên là liên hệ tới việc hạ giảm những vụ mang thai và sinh đẻ.”

    Có lẽ còn một lý do, như lời của nhà truyền thanh bảo thủ Erick Erickson: “Người ta dễ biết một cặp đồng tính luyến ái hơn là biết một người nào đó đã có một vụ phá thai.”

    Trở lại với vụ tiết lộ dự thảo quyết định của Tối Cao Pháp Viện với những hậu quả tức thời của nó, theo Rana Epting, giám đốc hành chánh của tổ chức cấp tiến MoveOn, sẽ có “những cuộc huy động quần chúng trên toàn quốc để bảo vệ quyền phá thai” vào ngày 14 tháng 5 – được phối hợp tổ chức do Planned Parenthood Action Fund, Women’s March, Ultra Violet và chính MoveOn. Cô viết trong một bản tuyên bố:

    “Chúng tôi sẽ không ngồi yên bên lề và nhìn trong khi những người Cộng Hòa cực đoan tước bỏ tự do và quyền của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không lùi bước khi những người đàn ông cố kiểm soát thân thể chúng tôi. Đây là cuộc chiến đấu suốt đời chúng tôi. Và chúng tôi sẵn sàng, đầy năng lực và di động để chống trả.

    “Người Mỹ muốn sinh đẻ tự do là đa số. Mọi người đã thấy điều đó trên khắp nước Mỹ vào đầu tuần này và họ sẽ thấy như vậy nữa vào ngày 14 tháng 5. Những người Cộng Hòa biết rõ họ không thể thắng về vấn đề này tại thùng phiếu.”

    Những người “pro-life” cũng không vừa. Chủ tịch Kevin Roberts của Heritage Foundation viết trong một bản tuyên bố như sau: “Đời sống là món quà quý nhất có một không hai mà Tạo Hóa ban cho chúng ta, và mỗi cơ quan của chính quyền có bổn phận thiêng liêng để bảo vệ báu vật ấy.
     
    “Hiến Pháp của chúng ta biểu dương đời sống.  Nó bảo vệ đời sống. Và nó cung cấp một phương cách cho mỗi công dân của nước Mỹ, đã sinh ra và chưa sinh ra, để trải nghiệm ân sủng của đời sống. Tôi cầu nguyện cho quyết định này, khi cuối cùng nó được đưa ra, đó là bước đầu tiên trong sư tái phục hoạt một văn hóa của đời sống trên đất nước chúng ta.
     
    “Đây là lúc để cho các nhà lập pháp tiểu bang bảo vệ đời sống, đừng chờ cho Quốc Hội hành động. Thủ đô các tiểu bang sẽ là trung tâm của những hoạt động trong những tháng sắp tới khi các lãnh tụ “pro-life” theo đuổi những phương thức lập pháp để cứu đời sống của thai nhi. Cần nói cho rõ, Quốc Hội nên hành động ngay bây giờ để cứu được càng nhiều mạng sống khi có thể. Đời sống bắt đầu từ khi thụ thai và luật pháp của chúng ta nên phản ảnh sự thực này.”

    Nhưng, trong khi đó thì ở Thượng Viện Hoa Kỳ thủ lãnh phe đa số Charles E. Schumer nói rằng ông ta sẽ buộc một cuộc bỏ phiếu tại Thượng Viện để... cung kính bảo toàn quyền phá thai vào luật mà kể cả những người đề xuất cũng nghĩ là sẽ thất bại.

    Nghị sĩ Schumer (Dân Chủ- New York) nói rằng cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra sớm vào tuần tới và buộc tất cả mọi nghị sĩ phải có mặt trong lúc Tối Cao Pháp Viện đang sửa soạn đảo ngược phán quyết về vụ  Roe chống Wade.

    Muốn thành công, ít nhất phải có 60 phiếu cần thiết trong một Thượng Viện chia đôi đồng đều 50-50 để qua khỏi thủ tục filibuster của phe Cộng Hòa. Hầu như không một ai trông đợi tất cả 50 nghị sĩ Dân Chủ sẽ hậu thuẫn sáng kiến của thủ lãnh Schumer.

    Một cố gắng tương tự của ngành lập pháp để bảo toàn quyền phá thai bằng một bộ luật đã thất bại tại Thượng Viện vào đầu năm nay.

    Trong khi đó, các nghị sĩ Dân Chủ tại Thượng Viện nói rằng vụ tiết lộ dự thảo quyết định của Tối Cao Pháp Viện đảo ngược phán quyết về vụ  Roe chống Wade sẽ động viên cử tri của phe Dân Chủ trong những cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Họ tiên đoán rằng một sự chuyển đổi vang động trong chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ đang làm cho họ giữ thế thủ giữa lúc nạn lạm phát gia tăng và những chê trách sự lãnh đạo yếu kém của Tổng thống Biden.

    Nghị sĩ  Richard J. Durbin, Dân Chủ Illinois và chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, nói với tờ Washington Times: “Đây là sự thay đổi ý dân của cuộc bầu cử vào tháng 11.  Nó đang xảy ra mà chúng tôi không làm gì cho nó xảy ra.  Đó là phản ứng tự nhiên. Lấy đi một quyền hiến định đã hiện hữu trong nửa thế kỷ là một quyết định có tính cách lịch sử.

    Nghị sĩ Richard Blumenthal, Dân Chủ Connecticut, nói thêm rằng “quyền sanh sản sẽ quyết định tại thùng phiếu và sẽ động viên đông đảo phụ nữ đi bầu để chọn cái đúng.”

    Các nghị sĩ Cộng Hòa cho rằng những tiên đoán trên đây của những người Dân Chủ là chỉ suy nghĩ theo mơ ước. Nghị sĩ Patrick J. Toomey, Cộng Hòa Pennsylvania, nói với tờ Times rằng đa số rộng rãi cử tri sẽ bỏ lá phiếu của họ dựa trên hiện tình kinh tế, lạm phát, tội ác và cảm nghĩ của họ về sự an ninh.

    Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ý kiến trên Fox News: “Tôi không nghĩ vụ ấy (Roe) sẽ đưa tới một hệ quả lớn lao.Tôi sẽ nói, tôi đã thấy nhiều nhiệt tình hơn về phía cánh hữu, ít nhất là cho tới lúc này. Tôi không thể nói bây giờ rằng chuyện gì sẽ xảy ra.”

    Hôm thứ ba, 3  tháng 5, lên tiếng tại một dạ tiệc thường niên của một nhóm “pro-choice” ở Washington, Phó Tổng thống Kamala Harris đã gay gắt chỉ trích những người Cộng Hòa và các thẩm phán tối cao bảo thủ trên Tối Cao Pháp Viện sau khi có tin lộ ra cho biết tòa này có ý định đảo ngược vụ Roe  c. Wade. Bà Harris nói:

    “Phụ nữ trong gần nửa thế kỷ nay đã có thể thấy quyền phá thai của họ đang bị hạn chế dần. Tại 13 tiểu bang ấy, người phụ nữ có thể mất quyền phá thai ngay tức thì. Những người lãnh đạo ấy của đảng Cộng Hòa đang cố võ trang hóa việc dùng luật chống lại phụ nữ, chúng ta cần nói thẳng: ‘Làm cách nào họ dám hành động như thế! Làm cách nào họ dám bảo một người phụ nữ có thể làm hay không thể làm điều gì với thân thể riêng của người ấy! Làm cách nào họ dám làm như thế!”

    Sau đó hai ngày, trong dạ yến của một nhóm chống phá thai (pro-choice) ở Spartanburg,  South Carolina, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã đáp lễ đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris như sau:

    “Tôi nói với đời sống của 62 triệu thai nhi, nam và nữ, đã bị chấm dứt do phá thai kể từ năm 1973, nhiều thế hệ của các bà mẹ đang chịu khổ đau và mất mát có thể kéo dài suốt đời: Thưa bà Phó Tổng Thống, làm cách nào bà dám?

    Cái gì mà "bà phó" không dám, dù đã bị hố nhiều lần.
     
    Ký Thiệt
     
     
     
     
    =====================
     

    - ĐTC Phanxicô (24/06): Chúng ta không bao giờ đơn độc khi cầu nguyện

    https://www.youtube.com/watch?v=G8-lP9YGgkk

     

    - Đức cha Long có tham gia đảng cộng sản vô thần và nhận tiền của họ không?

    https://www.youtube.com/watch?v=Lm_qoElUSCA

     

    - Nếu không ai chế ngự được bộ 3 này, tương lai giáo phận Vinh sẽ được hát quốc ca trong nhà thờ

    https://www.youtube.com/watch?v=sZJiYEPNqB4

     

    - Bóng tối đang bao phủ khắp giáo phận Vinh - “Các linh mục im lặng một cách đáng sợ"

    2:10 : HIỆP HÀNH để xây dựng GH hay để các người có quyền thế trù giập giáo dân, trù giập giáo sĩ?

    https://www.youtube.com/watch?v=jEiAnXo-d2Y

    - Cực Hay - Linh Mục Đặng Hữu Nam nói về ngày 30/4 có ‘triệu người vui, triệu người buồn’

    https://www.youtube.com/watch?v=DxWI4Mk2Q-g

     
     
     
     

     

     

    --
    *********************************
    DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
    *********************************
    * Không viết hoặc chuyển tiếp email có lời lẽ khiếm nhã, đến các vị khai sáng cũng như lãnh tụ các tôn giáo.
    * Tôn trọng nhau, không gởi vào diễn đàn bất cứ hình ảnh thô tục, dâm ô, hoặc những từ ngữ khiêu dâm, phản cảm.

    Muốn gia nhập: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    Muốn đăng bài: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    ---
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "PhungSuXaHoi" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/PhungSuXaHoi/CAHZ%2B4JOz%3DqOZkpsGVgf2emxFh2GRPawL%3D2wUG9c5XNSO_TJ-cQ%40mail.gmail.com.
    • POUR PYGOPHILES.mp4
      2.9MB